Hàng vạn người tham dự lễ hội truyền thống làng Mộ Trạch

29/01/2023 16:21

Ngày 29.1 (mùng 8 tháng giêng), làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng (Bình Giang) tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm 1219 năm ngày sinh đức thần tổ họ Vũ - Võ Việt Nam, thành hoàng làng Mộ Trạch (804-2023) và vinh danh khuyến học khuyến tài.


Hàng vạn du khách thập phương và người con của dòng họ Vũ - Võ Việt Nam về dự lễ hội truyền thống làng Mộ Trạch

Lễ hội thu hút hàng vạn người tham dự gồm nhân dân địa phương, du khách và con cháu họ Vũ – Võ ở khắp cả nước về dự. Sau 2 năm không tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ hội năm nay đông vui, hoành tráng hơn. Ngoài phần lễ dâng hương, lễ rước kiệu Đức thần tổ… còn có phần hội với các hoạt động thi bóng chuyền hơi, bóng bàn và cờ tướng, giao lưu văn nghệ.


Nghi thức rước kiệu Đức thần tổ

Dịp này, Hội đồng dòng họ Vũ – Võ Việt Nam chúc thọ cụ Vũ Xuân Ngạc (102 tuổi ở thôn Tân Hưng, xã Tân Việt); vinh danh, trao bằng Vũ tộc tinh hoa (phần thưởng cao quý nhất của dòng họ) cho 9 người con ưu tú, có nhiều công lao đóng góp làm vẻ vang dòng họ. Đồng thời tặng khen cho 7 cá nhân có công đóng góp làm vẻ vang dòng họ Vũ – Võ Việt Nam. 


Hội đồng dòng họ trao bằng Vũ tộc tinh hoa cho những người con ưu tú, có nhiều công lao đóng góp làm vẻ vang dòng họ

Dòng họ Vũ – Võ cũng trao thưởng khuyến học – khuyến tài cho hơn 220 học sinh giỏi tiêu biểu gồm các học sinh đạt huy chương vàng quốc tế năm 2022, học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2021-2022 làm vẻ vang dòng họ Vũ – Võ Việt Nam.


Hội đồng dòng họ trao khen cho 3 học sinh đoạt huy chương vàng trong các kỳ thi quốc tế

Làng Mộ Trạch là ngôi làng khoa bảng “độc nhất vô nhị” với số lượng tiến sĩ nhiều nhất cả nước.

HÀ NGA


>>> Mộ Trạch - làng tài, làng tiến sĩ “độc nhất vô nhị” ở nước ta

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng vạn người tham dự lễ hội truyền thống làng Mộ Trạch