Xét xử 2 vụ án hình sự

03/05/2018 22:54

Sáng 3.5, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự.

Tòa tuyên phạt Đỗ Xuân Hải (sinh năm 1993, ở thôn Bắc, xã Hồng Lạc, Thanh Hà) 28 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy; Lê Anh Việt (sinh năm 1988, ở phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) 15 tháng tù giam; Phạm Văn Tuyên (sinh năm 1990, ở thôn Đại Hà, xã Hà Kỳ, Tứ Kỳ) 9 tháng tù giam, cùng về tội trộm cắp tài sản.  

Đỗ Xuân Hải nghiện ma túy tổng hợp. Khoảng 20 giờ 40 ngày 20.12.2017, khi Hải đang ở khách sạn Hoàng Thành, khu Tiền Trung, phường Ái Quốc (TP Hải Dương) thì có một thanh niên tên Hoàng gọi điện hỏi mua 1 triệu đồng ma túy tổng hợp. Hải đồng ý và tìm mối mua được 3 gói ma túy tổng hợp mang về khách sạn bán cho Hoàng. Khoảng 21 giờ 45 cùng ngày, Hải đang đợi giao ma túy tại khu vực quầy lễ tân của khách sạn Hoàng Thành thì bị lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt quả tang.

Lê Anh Việt và Phạm Văn Tuyên là bạn bè quen biết. Chiều 7.12.2017, Tuyên đến chỗ Việt trọ ở thị trấn Gia Lộc chơi thì Việt rủ đi trộm cắp tài sản. Cả hai mang theo 1 bộ vam phá khóa. Đến quán cắt tóc của chị Trần Thị Linh ở khu 2, phường Thạch Khôi (TP Hải Dương) thấy có một xe máy Wave Alpha dựng ngoài cửa không có người trông giữ, Việt liền dùng vam phá khóa lấy xe tẩu thoát về hướng Gia Lộc. Việt tháo biển số vứt đi rồi đem bán xe được 2,8 triệu đồng. 

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xét xử 2 vụ án hình sự