[Video] Tiêu hủy bánh trung thu không rõ nguồn gốc

09/10/2020 14:28

Hội đồng Tiêu hủy hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu của Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành tiêu hủy 269 bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.


   Lực lượng quản lý thị trường tiêu hủy 269 bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ bằng hình thức cắt nát

Sáng 9.10, tại Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 ở thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng), Hội đồng Tiêu hủy hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu của Cục QLTT tỉnh tiến hành tiêu hủy 269 bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá bánh tiêu hủy gần 2,7 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã cắt nát bánh và toàn bộ bao bì, làm mất tác dụng sử dụng, chuyển thành rác thải.

Trước đó, ngày 24.9 Đội QLTT số 4 đã phối hợp Công an huyện Thanh Miện kiểm tra cửa hàng kinh doanh bánh ngọt do ông Nguyễn Viết Hoàn ở xã Đoàn Tùng (Thanh Miện) làm chủ. Tại thời điễm kiểm tra, cơ sở này đang bày bán 269 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đoàn kiểm tra lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 1,6 triệu đồng đối với chủ cửa hàng về  hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và phạt 4 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.

Xem clip

PHAN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Video] Tiêu hủy bánh trung thu không rõ nguồn gốc