Trục xuất 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

14/04/2021 14:20

Đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã bị Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hải Dương) khởi tố bị can, bắt tạm giam.


6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về Hải Dương đã được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh bàn giao cho cơ quan chức năng của Trung Quốc

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Hải Dương) vừa phối hợp tổ chức trao trả 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho cơ quan chức năng của Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Ngày 23.3, đối tượng Phạm Thị Hà (sinh năm 1986, trú tại thôn Kim Đới, xã Chí Minh, Tứ Kỳ) liên hệ qua ứng dụng Wechat với một số người Trung Quốc và 2 người Việt Nam ở xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) để tổ chức đưa 6 người Trung Quốc (4 nam, 2 nữ) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực mốc 718 thuộc thôn Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt.

Sáng 24.3, các đối tượng Hà, Nguyễn Xuân Thắng (ở xã Đại Sơn, Tứ Kỳ) sử dụng 2 ô tô cá nhân chở 6 người Trung Quốc từ điểm hẹn về nhà nghỉ 372 ở thị trấn Tứ Kỳ thì bị lực lượng Công an tỉnh phối hợp phát hiện, bắt giữ. Các trường hợp nhập cảnh trái phép sau đó được đưa đi cách ly y tế tập trung.

Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức trục xuất về nước 6 người Trung Quốc trên. Đối tượng Phạm Thị Hà đã bị Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) khởi tố bị can, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rõ. Thời gian qua, Hà cùng nhiều đối tượng trong đường dây thực hiện trót lọt 10 vụ, đưa hơn 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi hơn 100 triệu đồng.

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trục xuất 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép