Ô tô "điên" gây tai nạn ở Thanh Hà: Lái xe vi phạm nồng độ cồn

20/07/2018 09:20

Lái xe Đỗ Xuân Phiên (36 tuổi, trú tại xã Tân An, Thanh Hà) gây tai nạn liên hoàn trên đường tỉnh 390 có sử dụng rượu bia và vi phạm nồng độ cồn khi lái xe ô tô.

Xe ô tô gây tai nạn bị hỏng phần đầu

Sáng 19.7, đại diện Công an huyện Thanh Hà cho biết lái xe Đỗ Xuân Phiên (36 tuổi, trú tại xã Tân An, Thanh Hà) gây tai nạn liên hoàn trên đường tỉnh 390 có sử dụng rượu bia và vi phạm nồng độ cồn khi lái xe ô tô. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Như tin đã đưa, khoảng 20 giờ 30 ngày 16.7, tại đường tỉnh 390 đoạn qua xã Tân An, lái xe Phiên điều khiển ô tô 34A-2397 bất ngờ va chạm với xe mô tô 34F2-9829 do ông Nguyễn Bá Hoàn (56 tuổi, cùng trú tại xã Tân An) lái ngược chiều. Không làm chủ được tay lái, Phiên tiếp tục điều khiển xe kéo lê chiếc mô tô dưới gầm thêm khoảng vài trăm mét nữa. Sau đó, xe ô tô trên tiếp tục đâm vào 4 xe máy và 1 ô tô khác. Chỉ đến khi chiếc ô tô đâm thẳng vào cửa nhà chị Nguyễn Thị Xuyến (36 tuổi, trú tại xã Tân An) ở bên đường mới dừng lại. Nhiều người dân bức xúc đã đập vỡ kính xe ô tô, lôi Phiên xuống đánh nhưng lực lượng công an đã can thiệp kịp thời.

HOÀNG BIÊN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ô tô "điên" gây tai nạn ở Thanh Hà: Lái xe vi phạm nồng độ cồn