Nhóm côn đồ giết người trong quán karaoke lĩnh án

05/07/2018 08:45

Trong ngày 3 và 4.7, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ giết người tại quán karaoke Star ở thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ).

Các bị cáo tại tòa

Tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1995, ở xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) tù chung thân. Các bị cáo Bùi Quyết Thắng (sinh năm 1984, ở TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), Phạm Mạnh Cường (sinh năm 1987, ở thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, Lào Cai), Phạm Văn Phương (sinh năm 1981, ở thôn Lạc Dục, xã Hưng Đạo, Tứ Kỳ), Nghiêm Danh Long (sinh năm 1989, ở quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng), Trương Văn Trường (sinh năm 1984, ở thôn Châu Xá, xã Duy Tân, Kinh Môn), Trần Văn Thuận (sinh năm 1995, ở xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) nhận các mức án từ 14-19 năm tù giam về tội giết người.

Khoảng 21 giờ ngày 20.10.2017, Nguyễn Tá Khơ (sinh năm 1985, trú tại thôn Đông Phong, xã Bình Lãng, Tứ Kỳ) cùng 7 người bạn đến quán karaoke Star hát. Trong khi phục vụ phòng hát, chị Bùi Thị Đào ra ngoài lấy đá cho nhóm của Khơ uống bia. Lúc trở lại, cửa phòng hát bị kẹt, chị Đào không mở được nên nhờ Bùi Quyết Thắng là khách hát ở phòng 4444 mở giúp. Thắng lấy tay đẩy mấy lần không được nên dùng chân đạp cửa mở vào bên trong dẫn đến mâu thuẫn với Khơ.

Sau đó, Khơ và Nguyễn Văn Linh (người thuộc nhóm của Thắng) xảy ra xô xát. Linh rút dao giấu trong người đâm 5 nhát vào lưng anh Khơ. Anh Khơ vùng chạy, bị nhóm của Thắng cầm ghế nhựa, chai bia, dao... truy sát. Linh dùng dao đâm một nhát vào cổ phía sau gáy anh Khơ khiến nạn nhân gục ngã. Sau khi nhóm của Thắng bỏ đi, anh Khơ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy anh Khơ chết do đa vết thương vùng cổ, lưng, bụng, cánh tay.

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhóm côn đồ giết người trong quán karaoke lĩnh án