Nghi phạm ‘cầm súng cố thủ’ trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

16/02/2019 08:13

Công an tỉnh Hà Tĩnh bước đầu thông tin vụ án phá đường dây ma túy tại huyện Hương Sơn sau khi bắt Nguyễn Thành Trung, kẻ cuối cùng dùng súng cố thủ nhiều giờ trong ôtô.

Nguyễn Thành Trung ra đầu hàng lực lượng vây bắt đêm 15.2

Đêm muộn 15.2, đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết vụ án này được Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) xác lập chuyên án đấu tranh.

Ba nghi phạm bị bắt giữ chiều và tối 15.2 nằm trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Tuyến đường vận chuyển ma túy từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để về Việt Nam.

Trước đó, sau quá trình dài theo dõi, chiều 15.2, Ban chuyên án phát hiện Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) cùng 2 đồng bọn đi trên 2 xe bán tải trên quốc lộ 8C theo hướng huyện Đức Thọ - Hương Sơn, nên đã tiến hành truy bắt.

Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được một nghi phạm đi trên một ôtô. Hai kẻ còn lại đi trên xe bán tải đã nhấn ga bỏ chạy.

Đến địa phận xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn), chiếc xe này lao xuống ruộng bên đường và hai người trên xe khóa cửa, ôm súng cố thủ bên trong xe.

Đến khoảng 16h30, Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) ra khỏi xe xin đầu hàng, riêng Nguyễn Thành Trung vẫn bám trụ trong xe.

Sau khi đưa người thân đến thuyết phục, đến 19h15, Nguyễn Thành Trung cuối cùng cũng chịu buông súng, ra khỏi xe.

Quá trình phá án đảm bảo được tính mạng cho các nghi phạm, người dân và toàn bộ lực lượng đánh án.

Cũng theo đại tá Sao, bước đầu kiểm tra một trong hai ôtô, lực lượng chức năng phát hiện 2.000 viên ma túy tổng hợp và 9 kg ma túy đá. "Ngoài 3 nghi phạm đã bị bắt, hiện còn có 1 nghi phạm khác đang bỏ trốn, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy tìm" - đại tá Sao cho hay.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghi phạm ‘cầm súng cố thủ’ trong đường dây ma túy xuyên quốc gia