Nâng cao kỹ năng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên

16/12/2021 12:42

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được cung cấp kiến thức, kỹ năng trong hoạt động giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát chính sách, pháp luật về thanh niên. 


Quang cảnh hội nghị tập huấn về sử dụng cẩm nang giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên

Sáng 16.12, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn về sử dụng cẩm nang giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên cho gần 70 đại biểu HĐND tỉnh, cấp huyện và xã trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi tập huấn, các đồng chí: Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định Luật Thanh niên ra đời đã tạo hành lang pháp lý cho việc bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thanh niên; nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của công tác giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên. Thông qua buổi tập huấn, các đại biểu sẽ được cung cấp kiến thức, kỹ năng trong hoạt động giám sát, vận dụng những kiến thức đã thu nhận để nâng cao hiệu quả công tác giám sát về chính sách, pháp luật nói chung và chính sách pháp luật về thanh niên nói riêng. 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu nội dung, hướng dẫn sử dụng cuốn cẩm nang giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên; cùng trao đổi, làm rõ những nội dung trong công tác giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên.

HÀ NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao kỹ năng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên