Một người có nhân thân tốt lĩnh án vì đi xe máy đâm chết người đi bộ qua đường

09/12/2022 15:02

Sáng 9.12, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Thế Anh 13 tháng tù, cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.


Phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Thế Anh

Theo cáo trạng, vào 11 giờ 10 ngày 25.5.2022, tại km6+717 đường tỉnh 396 ở thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, Bùi Thế Anh (sinh năm 1993, trú tại xã Kiến Quốc, Ninh Giang) đi xe máy theo hướng Hồng Phúc-Cầu Dầm. Do không chú ý quan sát và giảm tốc độ nên Thế Anh va chạm với ông Ngô Văn Bất (sinh năm 1948, trú tại xã Ninh Hải, cùng huyện Ninh Giang) đang đi bộ sang đường. Hậu quả, ông Bất tử vong do chấn thương sọ não, Thế Anh bị thương.

Tại tòa, Hội đồng xét xử nhận định ông Bất đi bộ qua đường không chú ý quan sát, không bảo đảm an toàn. Bùi Thế Anh đi xe mô tô vi phạm quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn.

Thế Anh có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

NHƯ THÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một người có nhân thân tốt lĩnh án vì đi xe máy đâm chết người đi bộ qua đường