Lĩnh án vì trộm tiền ở hiệu cầm đồ

09/02/2018 18:00

Sáng 8.2, Tòa án Nhân dân TPHải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Vũ Văn Quế (sinh năm 1997, ở xã Ngũ Hùng, Thanh Miện) 6 tháng án treo về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 13 giờ ngày 5.11.2017, Vũ Văn Quế đi bộ đến hiệu cầm đồ của anh Hà Thế An, ở số 958 đường Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân (TP Hải Dương) để vay tiền nhưng không được. Sau đó, Quế đến quán internet ở số 1036 đường Lê Thanh Nghị chơi điện tử. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Quế quay lại cửa hiệu cầm đồ của anh An, thấy không có người, y liền mở ngăn kéo bàn lấy 2.250.000 đồng rồi bỏ chạy và bị bắt giữ sau đó.

NGUYÊN DÃ

- Từ cuối tháng 1 đến nay, Công an huyện Kim Thành đã vận động người dân giao nộp 9 kg pháo, 95 viên đạn, 4 kíp điện, 2 lựu đạn, 4 súng cồn tự chế, 1 súng hơi tự chế và 22 kiếm. Đồng thời bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng buôn bán, tàng trữ pháo, thu giữ 10,8 kg pháo các loại. Trong đó, cuối tháng 1.2018, lực lượng công an huyện đã phát hiện Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1979, ở thị trấn Phú Thái) tàng trữ 6,3 kg pháo trứng do Trung Quốc sản xuất.

 HÀ VY


- Ngày 7.2, Công an huyện Tứ Kỳ phát hiện bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng đang vận chuyển hàng nhập lậu gồm phụ tùng sửa chữa ô tô và máy bơm nước, tổng trị giá 3.970.000 đồng.

MINH HẢO


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lĩnh án vì trộm tiền ở hiệu cầm đồ