Lĩnh 20 năm tù vì vận chuyển ma túy

02/02/2018 16:30

Bảo được một người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển 1 bánh heroin đến Quán Gỏi, xã Hưng Thịnh (Bình Giang) sẽ có người ra nhận và trả công 2 triệu đồng.


 Do tuổi cao, sức khỏe yếu, Phạm Văn Bảo được Hội đồng xét xử cho ngồi để trả lời

Sáng 2.2, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Phạm Văn Bảo (sinh năm 1952, ở khu Hạ, xã Tráng Liệt, Bình Giang) 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khoảng 18 giờ 20 ngày 24.10.2017, tại chợ Cống Tráng thuộc xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên), Bảo được một người đàn ông không quen biết, tự giới thiệu tên Dũng thuê vận chuyển 1 bánh heroin đến Quán Gỏi, xã Hưng Thịnh (Bình Giang) sẽ có người ra nhận và trả công 2 triệu đồng. Bảo đồng ý nhận bánh heroin nặng hơn 348 g rồi đi xe máy về Bình Giang. Khoảng 19 giờ 25 cùng ngày, khi Bảo đi đến Cống Tranh, thuộc thôn Tranh Ngoài, xã Thúc Kháng (Bình Giang) thì bị tổ công tác của Công an huyện Bình Giang phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Công an) và Công an xã Thúc Kháng yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Biết bị phát hiện, Bảo vứt bánh heroin qua thành cầu xuống sông để phi tang. Tổ công tác đã khống chế Bảo, thu giữ bánh heroin dưới sông.

Năm 1972, Bảo từng bị Tòa án Nhân dân tối cao xử phạt 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản; năm 2000 bị xử phạt 11 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; năm 2008 bị xử phạt 36 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

NGUYÊN DÃ




(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lĩnh 20 năm tù vì vận chuyển ma túy