Giả danh người khác hòng "thông chốt" kiểm dịch

28/08/2021 22:20

Là người ở thôn Bắc, xã Cổ Dũng (Kim Thành) nhưng Nguyễn Ngọc Cải lại sử dụng giấy tờ, kết quả xét nghiệm của một người ở Bắc Giang nhằm qua mặt lực lượng ở chốt kiểm dịch.


Lực lượng Công an tại chốt A06 làm việc với lái xe Cải

Hồi 18 giờ 45 ngày 28.8, tại chốt A06 (ngã ba Tiền Trung, TP Hải Dương), tổ công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh Covid-19 phát hiện xe ô tô 15C-071.12 kéo rơ móc 15R-126.25 đi hướng quốc lộ 5 rẽ sang quốc lộ 37 về TP Chí Linh. Đến chốt, lái xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra y tế là chứng minh thư nhân dân số 121790808 mang tên Lãnh Văn Thành (sinh ngày 24.5.1990, trú tại xã Quế Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) và kết quả xét nghiệm PCR là bản ảnh chụp bằng điện thoại của Lãnh Văn Thành trả kết quả âm tính ngày 28.8.2021. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện chứng minh thư và giấy tờ xuất trình không đúng với nhận dạng của lái xe.

Quá trình làm việc tại chốt, lái xe khai nhận tên thật là Nguyễn Ngọc Cải (sinh năm 1978, ở thôn Bắc, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành). Do không có giấy xét nghiệm Covid-19 nên Cải đã sử dụng giấy tờ mang tên Lãnh Văn Thành xuất trình cho lực lượng chức năng nhằm mục đích thông chốt.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao cho Công an TP Hải Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

PHƯƠNG THÙY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giả danh người khác hòng "thông chốt" kiểm dịch