Đánh bạn cùng phòng giam, 3 đối tượng lĩnh án

03/04/2018 14:41

Chỉ vì đi vệ sinh làm bẩn bệ bê tông, Đào Văn Đạt bị 3 đối tượng cùng phòng giam đánh chấn thương ngực kín gãy 8 xương sườn, tràn máu khoang màng phổi phải.

Chiều 2.4, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1990, ở Cẩm Giàng), Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1996, ở Gia Lộc) đều 36 tháng tù giam, Lê Văn Đức (sinh ở Đông Triều, Quảng Ninh) 30 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Các bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Kim Chi (Công an tỉnh).

Theo cáo trạng, Đào Văn Đạt ở xã Liên Hồng (Gia Lộc) bị tạm giam chung phòng với các bị cáo trên. Khoảng 16 giờ 30 ngày 22.6.2017, Đạt đi vệ sinh làm bẩn bệ bê tông nơi các bị cáo nằm nên Nam (sinh năm 1990) yêu cầu Đạt ngồi ở giữa buồng, cúi đầu, khoanh tay trước ngực. Rồi lần lượt cả 2 Nam, Đức đánh Đạt. Đạt kêu cứu và được cán bộ quản giáo phát hiện, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Kết luận giám định pháp y cho thấy Đào Văn Đạt bị chấn thương ngực kín gãy 8 xương sườn, tràn máu khoang màng phổi phải... Tỷ lệ tổn thương 21%

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đánh bạn cùng phòng giam, 3 đối tượng lĩnh án