Các cơ quan tố tụng khẩn trương xử lý các vụ việc vi phạm an toàn giao thông

23/07/2019 07:43

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan tố tụng khẩn trương xử lý các vụ việc vi phạm an toàn giao thông, đề nghị quần chúng giám sát...


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp

Chiều 22.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Cùng dự có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì tại đầu cầu Hải Dương.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương đề nghị Ủy ban ATGT quốc gia tăng cường thực hiện kiểm tra lái xe sử dụng chất ma túy, xử lý nghiêm những doanh nghiệp có lái xe vi phạm. Xây dựng cơ sở dữ liệu chung toàn quốc về lái xe dương tính với ma túy. Có chế tài xử lý doanh nghiệp có lái xe dương tính với ma túy; xử lý nghiêm doanh nghiệp, hộ kinhdoanh để lái xe dương tính với ma túy điều khiển phương tiện. Đề nghị Bộ Công an trang bị thiết bị kiểm tra ma túy để Công an các tỉnh kiểm tra thường xuyên.


Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh phát biểu tham luận

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với 12 nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ATGT những tháng cuối năm do Ủy ban ATGT quốc gia đề xuất. Thủ tướng đề nghị cơ quan công an tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý các trường hợp vi phạm. Thời gian tới tất cả các tỉnh, thành phố tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe; quyết liệt triển khai thu phí không dừng tại các trạm BOT. Các cơ quan tố tụng khẩn trương xử lý các vụ việc vi phạm ATGT, đề nghị quần chúng giám sát...

Trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 8.385 vụ tai nạn giao thông, làm 3.810 người chết, 6.358 người bị thương. So với 6 tháng đầu năm 2018, giảm 641 vụ, giảm 311 người chết, giảm 679 người bị thương. 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm, 11 địa phương có số người chết tăng.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các cơ quan tố tụng khẩn trương xử lý các vụ việc vi phạm an toàn giao thông