Yêu cầu ông Trịnh Việt Trung tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 15.6

10/06/2023 15:52

Ông Trịnh Việt Trung, khu La Tỉnh Nam, thị trấn Tứ Kỳ (Tứ Kỳ, Hải Dương) đã nhiều lần vi phạm trên bờ kênh sông Đĩnh Đào.

Đại diện UBND thị trấn Tứ Kỳ, Trạm Quản lý cống Cầu Xe - An Thổ làm việc với ông Trịnh Việt Trung (ngoài cùng bên trái)

Chiều 10.6, UBND thị trấn Tứ Kỳ phối hợp với Trạm Quản lý cống Cầu Xe - An Thổ (Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải) làm việc với ông Trịnh Việt Trung, khu La Tỉnh Nam, thị trấn Tứ Kỳ về vi phạm của ông trên bờ kênh sông Đĩnh Đào.

Đoàn làm việc yêu cầu ông Trung tự tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả mặt bằng theo hiện trạng như trước khi vi phạm xong trước ngày 15.6. Sau ngày này, ông Trung không tự giác tháo dỡ, UBND thị trấn Tứ Kỳ xây dựng kế hoạch tổ chức giải tỏa vi phạm trên theo quy định, thời gian xong trước 20.6.
Từ năm 2019 đến nay, ông Trung liên tiếp vi phạm công trình thủy lợi kênh Đĩnh Đào.


Công trình vi phạm của ông Trịnh Việt Trung 

Gần đây nhất, vào ngày 18.5, ông Trung đã tự ý lắp dựng cầu nâng hạ kích trong phạm vi công trình kênh Đĩnh Đào để làm nơi rửa xe. Trước đó, vào ngày 8.7.2019, ông Trung đã bơm cát san tạo mặt bằng và trồng cây lâu năm trong phạm vi kênh. Ngày 18.10.2019, xây bồn bao quanh các gốc cây đã trồng. Ngày 12.3.2022, đổ bê tông tạo mặt bằng diện tích khoảng 276 m2 và dựng nhà tạm khung thép lấn chiếm công trình làm địa điểm kinh doanh bán hàng.

Các đơn vị chức năng nhiều lần yêu cầu ông Trung tự tháo dỡ nhưng ông chưa thực hiện. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Yêu cầu ông Trịnh Việt Trung tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 15.6