Tỷ lệ đậu quả trà vải sớm đạt hơn 50%

24/03/2021 13:38

Theo nhiều hộ dân trồng vải sớm ở khu Hà Đông (Thanh Hà), năm nay, tỷ lệ cây vải ra hoa đạt cao, từ 98-100% nhưng đậu quả thấp, chỉ đạt hơn 50%.


Nông dân Thanh Hà phun thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh cho trà vải sớm đang đậu quả

Nguyên nhân do hoa đực nhiều, trong thời gian thụ phấn có gió mùa đông bắc nên đậu quả kém. Ngoài ra, lúc vải sớm nở hoa rộ trùng với thời điểm tỉnh đang cách ly xã hội, nhiều hộ nuôi ong lấy mật ngại di chuyển nơi có dịch Covid-19, làm giảm hiệu quả thụ phấn. Vải sớm đang trong thời kỳ rụng quả sinh lý lần 1, phải sau 3 lần rụng quả sinh lý mới có thể đánh giá được sản lượng.

Huyện Thanh Hà có khoảng 1.200 ha vải sớm, chủ yếu là các giống u trứng, u hồng… bắt đầu cho thu hoạch từ giữa tháng 5, sớm hơn nửa tháng so với vải thiều.

PV

(0) Bình luận
Tỷ lệ đậu quả trà vải sớm đạt hơn 50%