Tổ chức ngày hội vải thiều và hàng nông sản Thanh Hà vào cuối tháng 5

26/04/2019 15:40

Huyện Thanh Hà dự kiến tổ chức ngày hội vải thiều và hàng nông sản Thanh Hà năm 2019 vào cuối tháng 5 tới.


Lãnh đạo huyện Thanh Hà họp 
xây dựng kế hoạch tuyên truyền, xúc tiến thương mại, tổ chức ngày hội vải thiều năm 2019

Sáng 26.4, huyện Thanh Hà họp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại, tổ chức ngày hội vải thiều và hàng nông sản Thanh Hà năm 2019. Theo đó, ngày hội dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5 tới.

Huyện chỉ đạo nông dân tập trung sản xuất vải theo quy trình VietGAP, GlobalGAP nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm xuất khẩu. Tổ chức các đoàn tham gia xúc tiến thương mại sản phẩm quả vải thiều của huyện tại các cửa khẩu Lạng Sơn, Lào Cai và những thành phố lớn trong nước; mời các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tiêu thụ vải tại địa phương. Tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng dán tem truy xuất nguồn gốc mã QR cho quả vải.

Huyện Thanh Hà giao các phòng chuyên môn rà soát, chỉnh sửa lại biển báo quảng cáo vải thiều Thanh Hà tại các địa điểm; bố trí một số ca nô trên sông Hương và thuyền ở khu vực Đồng Mẩn ở xã Thanh Khê để phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm sinh thái miệt vườn trong mùa vải.

Thời điểm này, một số diện tích vải u trứng trắng (trà vải sớm nhất) ở một số xã khu Hà Đông đang báo mã, khoảng 1 tuần nữa sẽ cho thu hoạch; 15 ngày nữa sẽ thu hoạch trà vải sớm như u hồng, u gai; gần 1 tháng nữa sẽ thu hoạch vải thiều. Để ngày hội vải thiều và hàng nông sản đạt hiệu quả cao, huyện Thanh Hà đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại vải quả và các mặt hàng nông sản; chỉ đạo các địa phương chuẩn bị hàng nông sản đặc trưng để tham gia ngày hội.

        MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ chức ngày hội vải thiều và hàng nông sản Thanh Hà vào cuối tháng 5