Thanh Hà: Giữ nguyên diện tích vải ở những vùng trọng điểm

04/02/2020 13:01

Năm nay, huyện Thanh Hà có kế hoạch trồng 150.000 cây xanh, giảm 60.000 cây so với năm trước.

Huyện chỉ đạo giữ nguyên diện tích vải ở những vùng trọng điểm, vùng quy hoạch có năng suất cao như vải sớm ở khu Hà Đông, vải chính vụ ở các xã khu Hà Nam. Các xã rà soát, quy hoạch, chuyển đổi diện tích vải hiệu quả kém sang trồng cây khác có giá trị kinh tế cao hơn.

Theo kế hoạch, huyện trồng 120.000 cây ăn quả như ổi, quất, đu đủ, táo, chuối; 30.000 cây lấy gỗ, cây bóng mát, cây cảnh, trồng ở các trụ sở, cơ quan, bệnh viện, trường học, sân vận động, bãi rác...

MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Thanh Hà: Giữ nguyên diện tích vải ở những vùng trọng điểm