Ninh Giang, Thanh Miện: Phân bổ kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị dịch

17/07/2019 08:56

Ngày 16.7, huyện Ninh Giang phân bổ 24 tỷ đồng tiền hỗ trợ đợt 1 của tỉnh cho các hộ có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi (thống kê trước ngày 30.4) ở toàn bộ 28 xã, thị trấn.


Ninh Giang phân bổ trên 24 tỷ đồng hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy

Huyện trích hơn 1,1 tỷ đồng cấp cho các địa phương chi trả việc tiêu hủy. Đến nay, huyện đã cơ bản khống chế được dịch bệnh. Các xã Ninh Thành, Quang Hưng và thị trấn Ninh Giang đã công bố hết dịch. 

Huyện Ninh Giang đã tiêu hủy 32.726 con lợn, tổng trọng lượng trên 1.775 tấn của 2.962 hộ dân, thiệt hại ước tính hơn 71 tỷ đồng.


Huyện Thanh Miện đã phân bổ 13 tỷ đồng để hỗ trợ trước 50% kinh phí cho trên 1.300 hộ có lợn bị tiêu hủy

Đến ngày 16.7, trên 1.300 hộ có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi (thống kê trước ngày 30.4) ở huyện Thanh Miện đã được nhận hỗ trợ 50% kinh phí. Tỉnh phân bổ 13 tỷ đồng để hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại của huyện. Cũng trong đợt này, huyện trích trên 200 triệu đồng để cấp cho các địa phương chi trả cho các đội tiêu hủy. Hai xã Diên Hồng và Đoàn Tùng đã đủ điều kiện công bố hết dịch.

Toàn huyện đã tiêu hủy 19.712 con lợn của 2.557 hộ dân với tổng trọng lượng 1.048 tấn, ước tính thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng, đại diện Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thanh Miện cho biết.

HÀ KIÊN-ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Giang, Thanh Miện: Phân bổ kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị dịch