Ninh Giang: Lúa cấy máy được doanh nghiệp thu mua

02/03/2018 19:48

Vụ chiêm xuân năm nay, lần đầu tiên huyện Ninh Giang xây dựng 4 mô hình cấy bằng máy với tổng diện tích 23 ha tại các xã Nghĩa An, Hưng Thái, Hồng Đức và Kiến Quốc.

Nông dân tham gia mô hình được UBND huyện hỗ trợ kinh phí mua giống Hồng Đức 9 để thực hiện "1 vùng, 1 giống, 1 thời gian". Nông dân chỉ mất 150.000 đồng/sào cấy máy, thấp hơn từ 100.000 - 150.000 đồng so với cấy thủ công. Đồng thời, toàn bộ sản lượng thóc sau khi thu hoạch được doanh nghiệp cam kết thu mua.

Ngoài mô hình cấy máy, Ninh Giang xây dựng được 4 vùng sản xuất lúa tập trung với quy mô từ 30 ha/vùng trở lên tại các xã Hưng Thái, Văn Hội, Kiến Quốc.

DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
Ninh Giang: Lúa cấy máy được doanh nghiệp thu mua