Mưa ẩm, sâu bệnh hại cây trồng gia tăng

08/01/2019 12:45

​Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của rãnh gió tây kết hợp với không khí lạnh bổ sung yếu nên từ ngày 8.1, trên địa bàn Hải Dương có mưa, mưa rào và dông.

Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm. Trời rét với nhiệt độ cao nhất từ 21-22 độ C, thấp nhất từ 16-17 độC. Độ ẩm không khí từ 80-90%.

Thời tiết mưa ẩm sẽ làm phát sinh nhiều loại sâu bệnh và làm gia tăng mức độ bệnh hại trên cây trồng trong thời gian tới. Hiện bệnh thối đen, lở cổ rễ phát sinh trên cà rốt. Bệnh thán thư, sương mai gây hại cho hành tỏi, cà chua...

DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
Mưa ẩm, sâu bệnh hại cây trồng gia tăng