Mỗi vụ tổ chức 1-2 đợt ra quân diệt chuột

04/04/2020 13:03

Chuột đang gây hại rải rác trên các khu đồng. Ở một số địa phương, chuột gây hại cục bộ, với tỷ lệ hại từ 3-5% số dảnh lúa, có nơi từ 7-10% số dảnh.

Hiện nay, lúa xuân đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh, đứng cái, làm đòng.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra, đồng thời bảo đảm hiệu quả, an toàn trong công tác diệt chuột, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diệt chuột tỉnh Hải Dương đề nghị BCĐ diệt chuột cấp huyện phân công cán bộ tích cực bám sát địa bàn, điều tra, theo dõi chặt tình hình gây hại của chuột, có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Tăng cường các biện pháp diệt chuột thủ công bằng phương pháp truyền thống như săn chuột, soi bắt, đặt cạm bẫy, tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy chuột dưới mọi hình thức. Cấp xã phát động toàn dân ra quân săn bắt chuột thủ công, tích cực dọn cỏ, phát quang bụi rậm, thu vớt bèo trên kênh mương để hạn chế nơi ẩn nấp của chuột tối thiểu từ 1-2 đợt/vụ.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chính sách khuyến khích, động viên đoàn thể, cá nhân tham gia diệt chuột tại địa phương. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn các tổ, đội diệt chuột các biện pháp diệt chuột...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỗi vụ tổ chức 1-2 đợt ra quân diệt chuột