Mở rộng diện tích trồng thanh long lên 1.000 ha

02/07/2021 08:25

Hiện nay, toàn tỉnh duy trì trồng 320 ha thanh long, tập trung ở TP Chí Linh (140 ha), huyện Thanh Hà (70 ha), thị xã Kinh Môn (50 ha)... cho sản lượng khoảng 3.500 tấn/năm.


Mô hình trồng thanh long VietGAP ở xã Hoàng Hoa Thám (Chí Linh)

Trong nhóm cây ăn quả của tỉnh, thanh long cho giá trị sản xuất tương đối cao, từ 200-250 triệu đồng/ha/năm, chỉ xếp sau ổi, na.

Từ thực tế sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định hướng mở rộng diện tích trồng thanh long đến năm 2025 đạt 1.000 ha ở 11 huyện, thành phố, thị xã (trừ huyện Bình Giang). TP Chí Linh là vùng trọng điểm trồng thanh long của tỉnh với diện tích dự kiến 600 ha, tiếp đến là thị xã Kinh Môn (130 ha), huyện Thanh Hà (110 ha)...

DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mở rộng diện tích trồng thanh long lên 1.000 ha