Kỷ niệm 60 năm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

02/10/2018 08:35

​Sáng 1.10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức kỷ niệm 60 năm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (1.10.1958-1.10.2018).


Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải. Ảnh: Thành Chung

Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Cảnh Dinh, nguyên Bộ trưởng Thủy lợi; Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; các đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng NN-PTNT; Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, TP Hà Nội tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng NN-PTNT Hoàng Văn Thắng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương đều khẳng định hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (BHH) là thành quả của một tập thể đoàn kết, chung sức đồng lòng, là thành công vĩ đại của ngành thủy lợi. Trong 60 năm xây dựng, phát triển, hệ thống đã bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp của 4 tỉnh, thành phố. Đồng thời góp phần cải tạo môi trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Mặc dù vậy, trước sức ép của biến đổi khí hậu và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, hệ thống BHH đang đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức. Đó là năng lực công trình bị suy giảm sau nhiều năm khai thác, vi phạm công trình ngày càng gia tăng, bức xúc nhất là tình trạng xả thải, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước. Các đồng chí lãnh đạo mong muốn trong thời kỳ mới hệ thống BHH tiếp tụcphát huy hiệu quả, xứng đáng là công trình thủy lợi điển hình của cả nước. 


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương trao Huân chương Lao động hạng ba cho ông Đặng Duy Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi BHH. Ảnh: Thành Chung

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi BHH cần tập trung phát triển nguồn nhân lực đủ tâm, tầm, kế tục sự nghiệp của cha anh trong việc bảo vệ và phát triển hệ thống. Trước những yêu cầu của điều kiện sản xuất mới, công ty cần tiếp tục áp dụng đồng bộ khoa học, kỹ thuật để vận hành công trình hiệu quả. Đồng thời tăng cường phối hợp với đơn vị quản lý và các tỉnh, thành phố được hưởng lợi từ hệ thống xử lý dứt điểm vi phạm, kiên quyết không để ảnh hưởng tới năng lực tưới tiêu của công trình.


Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Chung

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng NN-PTNT Hoàng Văn Thắng trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi BHH vì có thành tích xuất sắc trong khai thác công trình thủy lợi khu vực đồng bằng sông Hồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương trao Huân chương Lao động hạng ba cho ông Đặng Duy Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011-2015. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Đức Lư, Giám đốc công ty. Bộ NN-PTNT tặng bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân có nhiều đóng góp trong phát triển hệ thống thủy lợi BHH.


DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỷ niệm 60 năm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải