Kinh Môn mở rộng diện tích lúa hữu cơ kết hợp nuôi rươi, cáy

28/06/2021 15:12

Theo Phòng Kinh tế thị xã Kinh Môn, những năm gần đây, người dân các phường Minh Tân, Phú Thứ tập trung cải tạo đất mở rộng diện tích cấy lúa hữu cơ kết hợp nuôi rươi, cáy.

Thị xã hiện có 48 ha lúa hữu cơ, trong đó 38 ha ở phường Minh Tân, còn lại ở phường Phú Thứ. Năng suất lúa đạt từ 30-32 tạ/ha, bằng 50% so với năng suất lúa thường. Do lúa được trồng theo phương pháp hữu cơ, chất lượng bảo đảm nên giá bán trên thị trường cao gấp 2-3 lần so với lúa thường.

Thị xã Kinh Môn khuyến khích người dân các phường, xã có điều kiện thuận lợi như Minh Hòa, Hiến Thành... mở rộng, cải tạo diện tích các vùng bãi sông cấy lúa hữu cơ và kết hợp nuôi rươi, cáy để nâng cao giá trị đất nông nghiệp.

                            PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh Môn mở rộng diện tích lúa hữu cơ kết hợp nuôi rươi, cáy