Kinh Môn không để giảm diện tích vụ đông do dịch bệnh

10/08/2021 19:12

Vụ đông năm nay, thị xã Kinh Môn phấn đấu gieo trồng 4.400 ha rau màu, tương đương năm trước.


Hành vẫn là cây trồng chủ đạo trong vụ đông năm nay của thị xã Kinh Môn (Ảnh tư liệu)

Cây hành chiếm diện tích nhiều nhất với 3.700 ha, 200 ha tỏi, 88 ha mủa; còn lại là rau các loại, dưa, củ đậu...

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, thị xã Kinh Môn đang chủ động xây dựng các kênh thông tin, kết nối với doanh nghiệp, nhà máy chế biến để tìm đầu ra cho nông sản...

Vụ đông năm 2020, thị xã Kinh Môn gieo trồng được 4.460 ha rau màu, vượt 60 ha so với kế hoạch.

PV

(0) Bình luận
Kinh Môn không để giảm diện tích vụ đông do dịch bệnh