Không gieo mạ trà xuân muộn trước ngày 31.1

15/01/2019 17:00

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương khuyến cáo nông dân tuyệt đối không gieo mạ trà xuân muộn trước ngày 31.1.

Để bảo đảm khung thời vụ gieo cấy, tránh những bất lợi của thời tiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương khuyến cáo nông dân tuyệt đối không gieo mạ trà xuân muộn trước ngày 31.1. Thời gian gieo sẽ từ ngày 1-10.2 và cấy tập trung từ ngày 10-28.2.

Trong trà xuân muộn, cơ quan chuyên môn khuyến khích người dân gieo cấy 18 giống lúa thuần và 5 giống lúa lai là ĐD2, Bắc thơm số 7, TBR225, Hồng Đức 9, Thái Xuyên 111, Btel, Thiên ưu 8, Nếp 97... Riêng 2 giống Thái Xuyên 111, Btel do thời gian sinh trưởng dài ngày nên có thể gieo mạ dược từ ngày 15-20.1 và mạ sân từ ngày 20-25.1.

NGUYỄN MƠ

(0) Bình luận
Không gieo mạ trà xuân muộn trước ngày 31.1