Không để sâu bệnh gây hại trên diện rộng

07/04/2020 18:00

Thời tiết đang thuận lợi cho sâu bệnh xuất hiện và bùng phát trên diện rộng. Vì vậy, việc phòng trừ không để sâu bệnh xuất hiện ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông xuân rất cần thiết.


Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hải Dương

Sáng 7.4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ đông xuân ở các tỉnh, thành phố phía Bắc. 

Tại hội nghị, Bộ trưởng NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định đông xuân là vụ sản xuất lúa chính của nước ta vì năng suất đạt cao. Vụ lúa này góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh lương thực của người dân trong nước và dùng để xuất khẩu, nhất là trong điều kiện đại dịch Covid-19 như hiện nay.

Thời tiết đang thuận lợi cho sâu bệnh xuất hiện và bùng phát trên diện rộng. Vì vậy, việc phòng trừ không để sâu bệnh xuất hiện ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông xuân rất cần thiết.

Bộ trưởng đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm công tác phòng trừ sâu bệnh; không được chủ quan, lơ là để sâu bệnh gây hại trên diện rộng. Đẩy mạnh việc quản lý vật tư, phân bón, tránh tình trạng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng. Khi có sâu bệnh cần đẩy mạnh tuyên truyền để nông dân nắm bắt được mức độ nguy hại của dịch bệnh và có biện pháp phòng trừ phù hợp.  

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường còn đề nghị các địa phương chú trọng đến một số loại sâu bệnh trên cây trồng khác như sâu keo mùa thu trên cây ngô, nguy cơ châu chấu sa mạc... 

Tại Hải Dương, tổng diện tích lúa gieo cấy vụ xuân đạt 57.143 ha. Trà xuân sớm đang ở giai đoạn đứng cái, làm đòng. Trà xuân muộn ở giai đoạn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh. Trên một số diện tích lúa đã và đang bị chuột gây hại xuất hiện bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, khô vằn... Sở NNPTNT đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ phù hợp.

PV 

(0) Bình luận
Không để sâu bệnh gây hại trên diện rộng