Không để sản xuất nông nghiệp gián đoạn trong dịp nghỉ Tết Kỷ Hợi

01/02/2019 12:39

Sáng 1.2, đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ đổ ải tại các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương kiểm tra máy móc phục vụ đổ ải tại trạm bơm Cầu Ghẽ

Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các trạm bơm Cầu Ghẽ (Cẩm Giàng), Cầu Sộp (Bình Giang), đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng của các địa phương và đơn vị khai thác công trình thủy lợi trong việc thực hiện đổ ải theo đúng kế hoạch. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, thời gian đổ ải tập trung trùng với lịch nghỉ Tết Kỷ Hợi nên các đơn vị phải bố trí công nhân trực hợp lý, không để việc đổ ải bị gián đoạn, ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất vụ chiêm xuân. Mặc dù chất lượng nước đổ ải năm nay tốt hơn năm trước nhưng vẫn phải quan trắc thường xuyên, nhất là các huyện lấy nước ngược. Đối với huyện Kinh Môn, do thu hoạch hành tỏi muộn, phải xây dựng phương án lấy nước hợp lý, không để thiếu nước sản xuất.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương kiểm tra tiến độ đổ ải tại Bình Giang

Trong gieo cấy lúa chiêm xuân, do nắng ấm kéo dài nên đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan chuyên môn kiểm soát chặt chẽ lịch thời vụ, hạn chế tình trạng cấy sớm.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà cho công nhân làm việc tại trạm bơm Cầu Ghẽ, Cầu Sộp. Đồng chí động viên các công nhân trực Tết khắc phục khó khăn để bảo đảm đổ ải thuận lợi, đúng tiến độ.


​Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương tặng quà động viên các công nhân trực Tết tại trạm bơm Cầu Sộp

Đến ngày 31.1, toàn tỉnh đổ ải được gần 43.000 ha, đạt 73% kế hoạch. 2 huyện Thanh Miện, Ninh Giang đã hoàn thành đổ ải. Huyện Kinh Môn mới đổ ải được 23,4% kế hoạch. Các địa phương còn lại đạt từ 60-80%.

            NM

(0) Bình luận
Không để sản xuất nông nghiệp gián đoạn trong dịp nghỉ Tết Kỷ Hợi