Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải: Điều hành nước theo 3 giai đoạn

15/01/2021 16:13

Vụ đông xuân năm nay, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải điều tiết nước theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 đến ngày 19.1, tận dụng mọi nguồn lấy tích trữ nước tối đa vào hệ thống. Ở giai đoạn này, mặn đã vượt ngưỡng 1 phần nghìn, công ty giám sát chặt chẽ độ mặn tại các cống Cầu Xe, An Thổ (cùng huyện Tứ Kỳ), Cầu Cất (TP Hải Dương) để bảo đảm chất lượng nguồn nước. Trong trường hợp mặn kéo dài sẽ đóng kín cống Cầu Xe, An Thổ và mở thông cống Neo (Thanh Miện), Bá Thủy (Bình Giang) để lấy nước cho khu vực Gia Lộc, Ninh Giang, Tứ Kỳ. Giai đoạn 2 từ ngày 20.2 - 28.2 căn cứ vào lịch xả nước của các hồ chứa thượng nguồn, ưu tiên cho các vùng có khó khăn về nguồn nước, bảo đảm nước cho toàn bộ hệ thống. Cuối cùng là giai đoạn tưới dưỡng thực hiện phương châm "Tích nước trong giai đoạn nước cao, triều cường để tưới trong giai đoạn nước thấp, triều kém".

KHÁNH HÒA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải: Điều hành nước theo 3 giai đoạn