​Hải Dương đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân

12/02/2019 11:06

Sáng 11.2, trời hửng nắng, không khí sản xuất đầu năm trên cánh đồng thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ rộn ràng.

Nông dân thôn Cập Thượng, xã Tiền Tiến (Thanh Hà) gieo cấy lúa xuân


Chị Trịnh Thị Huệ cũng như nhiều gia đình trong thôn ra đồng cấy từ mùng 4 Tết nên tới thời điểm này nhiều hộ cơ bản cấy xong. Theo chị Huệ, năm nay, trời ấm, mạ tốt nhanh, cứng cây, cấy hái thuận lợi. Năm ngoái, vụ chiêm năng suất được trên 2 tạ/sào, hy vọng năm nay mưa thuận gió hòa, năng suất sẽ cao hơn.

Theo kế hoạch, vụ đông xuân 2018 - 2019, tỉnh Hải Dương gieo trồng 57.800ha lúa, đặt mục tiêu đạt năng suất 65 tạ/ha. Sau hai đợt lấy nước (21-24.1và 31.1-3.2), các địa phương tập trung nhân lực, phương tiện để lấy nước làm đất.

Đến ngày 10.2, gần 52.000ha đã có nước, đạt khoảng 90% kế hoạch; trong đó, diện tích có nước ở các huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Tứ Kỳ đạt 100%. Phương tiện làm đất tại các địa phương tốt nên tiến độ được đẩy nhanh, kịp thời phục vụ gieo cấy lúa. Một số nơi như huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Thanh Hà, thị xã Chí Linh và TP Hải Dương, diện tích đổ ải đạt trên 80% kế hoạch.

Với điều kiện thuận lợi, đến ngày 10.2, tỉnh Hải Dương gieo cấy trên 7.600ha, đạt 13,3% kế hoạch, trà xuân sớm cơ bản hoàn thành và đang gieo cấy trà xuân muộn. Một số huyện có diện tích cấy nhiều là Ninh Giang với 1.250ha, Thanh Miện là 1.200ha, Tứ Kỳ với 950ha và Nam Sách là 950ha.

Theo ông Lê Thái Nghiệp, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương, dự kiến đến ngày 23.2, các địa phương sẽ cơ bản hoàn thành gieo cấy. Riêng huyện Kinh Môn do đặc thù thu hoạch hành vụ đông muộn nên đến thời điểm này dự kiến kết thúc gieo cấy trong tháng 2, kịp khung thời vụ.

Ông Lê Thái Nghiệp cũng cho biết, bắt đầu từ ngày 11.2 đến hết 20.2, tỉnh Hải Dương gieo cấy tập trung và gieo cấy nhanh để kịp khung thời vụ. Ngành nông nghiệp Hải Dương khuyến cáo nông dân lưu ý bón lót sâu, bón đủ, cân đối tăng phân lân, phân hữu cơ, phân vi sinh, bón thúc sớm, bón cân đối. Đồng thời, cung cấp và điều tiết nước đủ cho làm đất, gieo cấy bảo đảm thời vụ kết thúc vào 28.2 và tích nước chủ động tưới dưỡng cho lúa, đặc biệt là cho diện tích 30.000ha lúa gieo thẳng.

MẠNH MINH (TTXVN)

(0) Bình luận
​Hải Dương đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân