Gieo cấy nhanh

14/02/2019 12:02

Đến ngày 13.2, toàn tỉnh gieo cấy được gần 35.000 ha, tăng hơn 5.000 ha so với cùng kỳ năm trước, đạt 60% kế hoạch.


Thời tiết thuận lợi cho gieo cấy

Trong đó, có hơn 12.000 ha gieo thẳng, 600 ha cấy máy, còn lại là cấy mạ dược, mạ sân. Nguyên nhân do thời tiết trong thời gian gieo cấy tập trung thuận lợi nên người dân huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ. 

Để bảo đảm lịch thời vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân gieo cấy xong trước ngày 23.2. Riêng huyện Kinh Môn do thu hoạch hành tỏi muộn phấn đấu hoàn thành gieo cấy trong tháng 2.

Huyện Kim Thành đã tổ chức trình diễn mô hình gieo mạ khay, cấy bằng máy cấy ngồi lái Kubota, mỗi giờ cấy được  khoảng 1,2 mẫu. Thiết kế của tay cấy Kubota bảo đảm mạ được cấy một cách an toàn, chính xác nhằm tận dụng hiệu quả diện tích trồng trọt.

Huyện đã gieo cấy được hơn 3.000 ha lúa chiêm xuân (đạt trên 80% diện tích cả vụ). Trong đó, 5 ha được gieo cấy bằng máy. Sau trình diễn, Kim Thành sẽ ứng dụng, nhân rộng đưa máy cấy vào sản xuất nông nghiệp ở những vụ tiếp theo.

Đến ngày 13.2, huyện Bình Giang gieo cấy được hơn 4.200 ha lúa xuân, chiếm 70% diện tích. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, vụ này, huyện có trên 900ha cấy bằng máy, chiếm gần 15% diện tích, tăng hơn 325 ha so với vụ mùa năm 2018. Huyện cấp kinh phí hỗ trợ 135.000 đồng/sào đối với một số mô hình cấy máy tập trung. Các xã Tân Hồng, Thúc Kháng, Long Xuyên, Thái Dương, Bình Xuyên… có nhiều diện tích lúa cấy máy.

Huyện Bình Giang hiện có 3 trung tâm sản xuất mạ khay cấy máy tại các xã Long Xuyên, Tân Hồng và Thái Dương.

PV

(0) Bình luận
Gieo cấy nhanh