Giáo dân Gia Lộc góp sức xây dựng nông thôn mới

19/11/2019 14:54

Gia Lộc hiện có 536 hộ giáo dân (GD) với hơn 1.677 nhân khẩu, tập trung ở 5 xã Phạm Trấn, Hoàng Diệu, Trùng Khánh, Đồng Quang và Thống Nhất.

Gia đình ông Nguyễn Văn Minh (đứng sau) ở thôn Đông Trại (xã Đồng Quang) làm nghề bán cây, con giống, thu lãi mỗi năm 200 - 300 triệu đồng

Thời gian qua, bà con GD đã tích cực hiến đất, ủng hộ ngày công, tiền của để làm đường giao thông và hăng hái phát triển kinh tế góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tích cực làm đường

Thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, những năm qua bà con GD trong huyện Gia Lộc đã đóng góp gần 5,1 tỷ đồng, hơn 3.000 m2 đất và hàng trăm ngày công tham gia xây dựng NTM tại địa phương.

Xã Đồng Quang có 84 hộ GD với 368 nhân khẩu. Thực hiện chủ trương xây dựng NTM, nhiều GD đã tự nguyện hiến đất, ủng hộ ngày công và tiền để làm đường nông thôn. Điển hình có hộ ông Nguyễn Văn Minh ở thôn Đông Trại đã hiến 20 m2 đất làm đường ra nghĩa trang, ủng hộ 6,5 triệu đồng làm đường xóm.

Ông Minh cũng đã bỏ ra hàng chục triệu đồng để đổ bê tông đường liên thôn trước cổng nhà. Đến nay, GD xã Đồng Quang đã đóng góp trên 1 tỷ đồng, hàng chục m2 đất và nhiều ngày công làm đường nông thôn. Ngoài ra, con em GD xa quê cũng tích cực ủng hộ kinh phí để xây dựng quê hương.

Điển hình là anh Nguyễn Văn Quân đang công tác ở TP Hồ Chí Minh ủng hộ hàng trăm triệu đồng làm đường giao thông và các công trình khác. Nhiều tuyến đường được nâng cấp, người dân đi lại thuận tiện, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây.

Anh Nguyễn Văn San ở thôn Đông Trại cho biết trước kia đường ra vùng nuôi thủy sản lầy lội. Năm 2015, từ nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh, gia đình anh đã vận động những người trong họ ủng hộ hơn 70 triệu đồng làm 400m đường.

Ngoài ra, gia đình anh còn đóng góp 6 triệu đồng để làm đường trong làng. "Có đường bê tông, người lớn đi làm, trẻ con đi học dễ dàng hơn, chưa kể ô tô, xe máy cũng vào được tận nhà thu mua cá", anh San nói.

Ông Phạm Bá Đang, Bí thư Đảng ủy xã Phạm Trấn cho biết bà con GD trong xã tập trung đông nhất ở thôn Côi Hạ với trên 800nhân khẩu. Từ khi triển khai xây dựng NTM đến nay, bà con GD đã đóng góp gần 1 tỷ đồng làm 6,5km đường giao thông trong thôn và nội đồng, hàng chục triệu đồng xây nhà văn hóa thôn.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền các địa phương có GD đã tích cực phối hợp với các hội đồng giáo xứ, giáo họ để vận động bà con tham gia.

Ông Đặng Văn Hoàng, Linh mục Giáo xứ Kẻ Bượi (xã Phạm Trấn) khẳng định việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có xây dựng NTM được diễn ra thường xuyên tại các buổi lễ ở nhà thờ.  

Hăng hái phát triển kinh tế

Bà con GD không chỉ chung tay xây dựng NTM mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập. Những năm qua, GD thôn Côi Hạ đã đầu tư tiền của đào ao nuôi thủy sản.

Đến nay, thôn có 60 hộ GD nuôi thủy sản với tổng diện tích 60 mẫu ao, nhiều hộ thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Điển hình như hộ các ông Vũ Văn Bắc nuôi 10 mẫu cá, Nguyễn Văn Thảo nuôi 5 mẫu cá, Nguyễn Văn Điềm nuôi 3 mẫu cá… đều thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm. Ngoài ra, nhiều hộ trồng rau màu cũng cho thu lãi 100 - 200 triệu đồng/năm.

Gia đình anh Nguyễn Văn San ở thôn Đông Trại vừa kết hợp nuôi 3 mẫu thủy sản vừa làm cai thầu xây dựng, thu lãi 300 triệu đồng/năm. Hộ ông Nguyễn Văn Minh ở thôn Đông Trại làm nghề bán cây, con giống như mít, ổi, na, bưởi, gà, vịt... mỗi năm lãi 200 - 300 triệu đồng.

Ngoài ra, còn hàng trăm hộ GD làm kinh tế giỏi khác như gia đình ông Đặng Trần Thiệu ở xã Trùng Khánh nuôi thủy sản, ông Đoàn Bá Tùng, bà Lê Thị Ngát ở xã Hoàng Diệu làm nghề kinh doanh dịch vụ và nuôi thủy sản…

THẾ ANH

(0) Bình luận
Giáo dân Gia Lộc góp sức xây dựng nông thôn mới