Giá thóc Bắc thơm số 7 giảm

13/06/2019 08:32

Hiện nay, nông dân các huyện Thanh Miện, Bình Giang, Cẩm Giàng, Nam Sách đang bán thóc tươi Bắc thơm số 7 với giá từ 5.000-5.500 đồng/kg, giảm từ 1.500-2.000 đồng/kg so với vụ trước.


Nông dân Bình Giang thu hoạch lúa Bắc thơm số 7

Nguyên nhân do lượng thóc khô từ vụ trước còn nhiều, nhu cầu của thị trường không cao, một số lò sấy đã dừng thu mua. Với giá bán trên, nông dân chỉ lãi từ 200.000-300.000 đồng/sào. Hiện trong tỉnh chỉ có 2 doanh nghiệp thu mua thóc Bắc thơm số 7 lớn là Công ty TNHH Lương thực Tuyên Du (Tứ Kỳ) và HTX Minh Huấn (Bình Giang).

Bắc thơm số 7 là giống lúa chủ lực với diện tích gieo cấy trong vụ xuân là 12.000 ha. Đây cũng là giống được quy vùng sản xuất tập trung nhiều nhất tỉnh.

DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
Giá thóc Bắc thơm số 7 giảm