​Bình Giang: Thêm 5 mô hình sản xuất lúa tập trung

29/12/2018 11:54

Vụ chiêm xuân năm 2019, huyện Bình Giang có thêm 5 mô hình sản xuất lúa tập trung gắn với bao tiêu sản phẩm rộng 210 ha.

Mỗi mô hình có quy mô trên 30 ha, được tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí mua giống và thuốc bảo vệ thực vật. Như vậy, đến nay Bình Giang đã có 10 mô hình sản xuất lúa tập trung gắn với bao tiêu sản phẩm rộng 420 ha. Các mô hình chủ yếu cấy giống Bắc thơm số 7, Nếp 415. 

Bình Giang hiện có 3 đầu mối thu mua lúa gạo lớn tại các xã Long Xuyên, Tráng Liệt và Thái Dương.

HÀ NGA

(0) Bình luận
​Bình Giang: Thêm 5 mô hình sản xuất lúa tập trung