3 huyện không có đất nông nghiệp bỏ hoang

09/04/2019 12:44

Vụ chiêm xuân năm nay, toàn tỉnh có 229,3 ha đất nông nghiệp bỏ hoang, giảm 8,5 ha so với vụ chiêm xuân trước.


Kinh Môn là 1 trong 3 huyện không có đất nông nghiệp bỏ hoang trong vụ chiêm xuân năm 2019

Trong đó, có 174,2 ha đất 03 và 55,1 ha đất công điền. Huyện Tứ Kỳ có diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang cao nhất tỉnh với 68,5 ha. Có 3 huyện không có ruộng bỏ hoang là Nam Sách, Bình Giang, Kinh Môn.

Đất bỏ hoang tập trung ở khu vực ruộng chua trũng, khó thoát nước; những vùng bị chuột, sâu bệnh phá hoại nhiều hoặc những diện tích nằm sát khu công nghiệp, điều kiện canh tác khó khăn.

NGUYỄN MƠ

(0) Bình luận
3 huyện không có đất nông nghiệp bỏ hoang