100 tấn cá giòn ở xã Nam Tân khó tiêu thụ

04/02/2021 12:08

Đại diện HTX Chăn nuôi thủy sản Thu Nam Toản Chí Hải ở xã Nam Tân (Nam Sách) cho biết hiện HTX còn hơn 20lồng cá, tương đương khoảng 100 tấn cá trắm, chép giòn bị tồn đọng chưa thể xuất bán.

Các loại cá này đã đạt trọng lượng từ 3 - 6kg/con. Nếu không thể xuất bán, HTX sẽ thua lỗ gần 100 triệu đồng/lồng nuôi cá.

Trước đó khu vực này bị phong tỏa do có ca dương tính với SARS-CoV-2. Hiện giá cá trắm, chép giòn chỉ còn 110.000 đồng/kg, giảm khoảng 20.000 đồng/kg so với trước khi dịch bệnh bùng phát. HTX đề nghị các ngành chức năng tạo điều kiện để thương lái ở các tỉnh, thành phố khác đến thu mua và vận chuyển đi tiêu thụ các loại cá bằng phương tiện vận tải thủy. 

TH

(0) Bình luận
100 tấn cá giòn ở xã Nam Tân khó tiêu thụ