[Video] Anh Hát sáng chế máy móc hỗ trợ hiệu quả cho nông dân

29/11/2021 11:07

Các loại máy anh Phạm Văn Hát sáng chế đều dễ sử dụng, phù hợp với thực tiễn và giá rẻ nên được người tiêu dùng ưa chuộng.

Anh Phạm Văn Hát, sinh năm 1972, ở thôn Kim Đôi, xã Ngọc Kỳ (Tứ Kỳ) bắt tay vào công việc sáng chế, cải tiến máy nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từ năm 2012. Sản phẩm của anh được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng.

Anh Hát đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, Hội Nông dân Việt Nam tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, tham dự Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc. Năm 2018, anh được tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.


Các loại máy và nông cụ do anh Hát chế tạo mang tính thực tiễn rất cao, dễ sử dụng, giá rẻ


Từ năm 2012 đến nay, anh sáng chế thành công 45 loại máy phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giá bán chỉ bằng 1/10 - 1/3 máy của các nước khác

Năm 2020, anh Hát cùng con trai là Phạm Quang Vinh, học sinh lớp 9, sáng chế máy xịt dung dịch sát khuẩn đa năng và tặng 20 máy cho một số đơn vị, trường học, cơ quan trong tỉnh, cung cấp cho thị trường 500 máy, với giá 5 triệu đồng/máy

Năm 2015, anh Hát sáng chế thành công máy phun thuốc trừ sâu. Máy có sải cánh bề ngang 20 - 25m nên chỉ cần 7 - 10 phút là phun được 1 mẫu ruộng. Đặc biệt, hệ thống điều khiển cánh tay phun được thiết kế bằng thủy lực nên vận hành rất nhẹ nhàng, thuận tiện, khi cần có thể điều chỉnh hạ thấp cho sát cây lúa để phun thuốc sâu được tới sát gốc

Máy thu hoạch rau mầm được anh Hát sáng chế năm 2020, rau cho thu hoạch được sắp xếp theo nếp, không bị rối như các máy khác bán trên thị trường

Đầu năm 2021, anh Hát hoàn thiện và tung ra thị trường máy băm nhựa, công suất 2 tấn/giờ, gấp 2 lần so với các máy khác trên thị trường

Trung bình mỗi ngày, anh Hát cùng 3 - 5 thợ phụ lắp ráp được 10 máy

Xem clip

THÀNH CHUNG (thực hiện)

(0) Bình luận
[Video] Anh Hát sáng chế máy móc hỗ trợ hiệu quả cho nông dân