​Tuốt lá đào muộn hơn năm trước

06/12/2022 08:59

Nông dân tuốt lá đào muộn vì năm nay thời tiết vụ đông xuân ấm, nhiệt độ cao hơn những năm trước.

Gia đình ông Hoàng Văn Hà ở thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong (Nam Sách) tuốt lá đào muộn hơn 1 tuần so với năm trước


Hiện nay, người trồng đào ở các phường, xã Tân Hưng, Hải Tân, Gia Xuyên (TP Hải Dương) và Hồng Phong (Nam Sách) đang tuốt lá các loại đào phai, đào bích và đào trên 10 năm tuổi để thúc cây ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán.

Theo người trồng đào, năm nay thời tiết vụ đông xuân ấm, nhiệt độ cao hơn những năm trước nên đào được tuốt lá muộn khoảng 1 tuần so với năm 2021. Tùy thuộc vào tình hình thời tiết, các hộ không tuốt lá đồng loạt mà làm theo từng đợt, mỗi đợt từ 5-7 ngày. Dự kiến đến ngày 20.11 âm lịch, toàn bộ diện tích trồng đào sẽ được tuốt lá xong. Các cây đào non tuổi và đào bonsai sẽ tuốt lá muộn hơn khoảng 5 ngày. Sau khi tuốt lá, các hộ sẽ cắt tỉa cành xấu, khoanh gốc và tưới nước lạnh nhằm hạn chế cây hấp thụ dinh dưỡng, không để cây ra hoa sớm.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 120 ha đào, tập trung tại các huyện Gia Lộc, Ninh Giang, Nam Sách, thị xã Kinh Môn và TP Hải Dương.

TH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Tuốt lá đào muộn hơn năm trước