​Tiêu thụ cá lồng thuận lợi hơn

23/11/2021 13:30

Hiện mỗi ngày các hộ nuôi cá lồng trong tỉnh cung cấp ra thị trường từ 50-60 tấn cá, chủ yếu là các loại cá trắm, chép thường, chép giòn, rô phi đơn tính, diêu hồng...

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các nhà hàng tại nhiều địa phương phải đóng cửa đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tiêu thụ cá lồng. Để giải quyết khó khăn trên, đầu tháng 9.2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan chủ động phối hợp các địa phương có diện tích mặt nước nuôi cá lồng liên kết tới các thương lái, đơn vị thu mua cá. Cùng việc nhiều nhà hàng được mở cửa trở lại, quá trình giao thương thuận lợi nên việc tiêu thụ cá lồng nhanh hơn. 

HT

(0) Bình luận
​Tiêu thụ cá lồng thuận lợi hơn