Nhà vườn Mạnh Đoàn nhận 7.000 tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm

29/07/2022 16:09

​Sáng 29.7, Hội Nông dân huyện Gia Lộc phối hợp bàn giao 7.000 tem truy xuất nguồn gốc cho Nhà vườn Mạnh Đoàn tại thôn Cáy, xã Đoàn Thượng (Gia Lộc).


Lãnh đạo Hội Nông dân huyện bàn giao tem truy xuất nguồn gốc cho Nhà vườn Mạnh Đoàn

Nhà vườn Mạnh Đoàn của ông Nguyễn Mạnh Đoàn hiện trồng nho hạ đen trên diện tích 800 m2 theo mô hình nhà kín, che ni lông bên trên khung sắt, xung quanh chăng lưới để hạn chế côn trùng, chim phá hoại. Đây là mô hình trồng nho lớn nhất trong tỉnh hiện nay.

Trước đó, sáng 18.6, nhà vườn mở cửa cho khách đến tham quan và chỉ trong buổi sáng đã bán được 3 tạ nho với giá 120.000 đồng/kg.

Đến tháng 7.2022, Hội Nông dân Gia Lộc đã phối hợp với VNPT Hải Dương triển khai giúp 5 tổ chức, cá nhân: Nhà vườn Nam Nhung, xã Toàn Thắng, Cơ sở sản xuất rau mầm Trung Anh, thị trấn Gia Lộc, HTX Tân Minh Đức, xã Phạm Trấn, cơ sở sản xuất rau an toàn Lê Thạc Bình và Nhà vườn Mạnh Đoàn, xã Đoàn Thượng xây dựng thương hiệu và làm 48.000 tem truy xuất nguồn gốc.

NGUYỄN VĂN TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà vườn Mạnh Đoàn nhận 7.000 tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm