Hải Dương mở rộng diện tích trồng khoai tây

24/10/2021 06:28

Vụ đông năm nay, toàn tỉnh Hải Dương phấn đấu trồng khoảng 1.000 ha khoai tây, tăng hơn 100 ha so với vụ đông trước.

Đây là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh nên các địa phương cần mở rộng tối đa diện tích, đặc biệt ở những chân vàn cao, tích tụ ruộng đất và có hợp đồng bao tiêu ổn định như Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện, Thanh Hà.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khoai tây tiêu thụ thuận lợi, thời gian sinh trưởng ngắn và thời vụ trồng kéo dài; có thể bảo quản tại nhà trong thời gian ngắn nên ít chịu áp lực tiêu thụ ngay sau thu hoạch. Để tăng hiệu quả sản xuất, các địa phương cần chỉ đạo áp dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất; sử dụng nguồn giống khoai tây tốt...

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương mở rộng diện tích trồng khoai tây