Cẩm Giàng ưu tiên nạo vét kênh dẫn

23/11/2021 15:30

Vụ đông xuân 2021-2022, huyện Cẩm Giàng có kế hoạch thực hiện 92.023 m3 thủy lợi đông xuân, cao hơn 30.000 m3 so với vụ trước.

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đảm nhận 32.323 m3, 21.000 m3 do UBND huyện làm chủ đầu tư, còn lại khối lượng tiểu thủy lợi do các xã, thị trấn tự thực hiện. 

Huyện tập trung nạo vét kênh dẫn trạm bơm Văn Thai với chiều dài gần 2,7 km qua các xã Cẩm Vũ, Đức Chính và 21 tuyến kênh tiêu, kênh dẫn địa phương có tổng chiều dài hơn 12 km tập trung ở các xã Định Sơn, Cẩm Hoàng, Cao An, Cẩm Điền. Căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị sẽ chủ động thời gian thực hiện, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31.12.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩm Giàng ưu tiên nạo vét kênh dẫn