Sơn La: Sụt taluy dương, hơn 15.000m3 đất đá trôi lấp mặt đường

05/08/2018 06:18

Tại km34+210/quốc lộ 279D đã xảy ra sụt taluy dương với chiều cao gần 7m và dài 150m, khiến hơn 15.000m3 đất đá đổ xuống, trôi lấp toàn bộ mặt đường.

Tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 4.8, ông Trần Công Thìn, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và xây dựng giao thông 1 tỉnh Sơn La - thông tin các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông qua đoạn đường km34+210/quốc lộ 279D thuộc xã Chiềng Lao, huyện Mường La (tỉnh Sơn La).

Quốc lộ 279D là tuyến đường nối từ tỉnh Sơn La đi các tỉnh Lai Châu, Lào Cai. 

Để lưu thông, theo chỉ dẫn, các xe từ tỉnh Sơn La đi tỉnh Lai Châu, Lào Cai di chuyển theo hướng quốc lộ 6-Km328+100 ngã ba Tông Lệnh (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) rẽ trái quốc lộ 6B-Km33/quốc lộ 6B, rẽ phải đi quốc lộ 279 và ngược lại. 

Trước đó, ngày 3.8, tại km34+210/quốc lộ 279D đã xảy ra sụt taluy dương với chiều cao gần 7m và dài 150m, khiến hơn 15.000m3 đất đá đổ xuống, trôi lấp toàn bộ mặt đường. 

Ông Trần Công Thìn cho biết thêm do khối lượng sạt trượt lớn cùng với trời mưa, đất đá vẫn tiếp tục rơi xuống gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia ứng cứu. Các đơn vị đang lên phương án thông đường trong những ngày tới để bảo đảm an toàn giao thông.

Liên tục trong hai ngày 3-4.8, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến cho nhiều tuyến đường bị sạt lở, ách tắc giao thông, gần 400ha hoa màu bị ngập. Thiệt hại nặng nhất là các huyện Hà Quảng, Quảng Uyên, Hòa An và TP Cao Bằng. 

Theo số liệu tổng hợp của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, huyện Hà Quảng là địa phương thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ lần này. Nước lũ đã gây ngập úng hơn 200ha hoa màu, cuốn trôi nhiều vật nuôi và gây sạt lở một số tuyến đường, thiệt hại ước tính hơn 30 tỷ đồng. 

Tại huyện Quảng Uyên, mưa lớn cũng gây ngập úng 168ha cây trồng gồm 126ha lúa, 28ha hoa màu, 14ha mía tại ba xã. Mưa cũng làm cho Tỉnh lộ 207 bị sạt lở một số đoạn.

Tại huyện Trùng Khánh, đường liên xã Thân Giáp-Cao Thăng có hai đoạn dài 60m với 300m3 đất đá sạt lở, gây ảnh hưởng giao thông.

Tại huyện Hòa An, nước lũ dâng cao cũng khiến cho gần 100 ha lúa và hoa màu bị ngập, một số lồng cá của người dân bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường bị ách tắc. Nước Sông Bằng dâng cao cũng khiến cho nhiều diện tích hoa màu ở thành phố Cao Bằng bị ngập. 

Đến chiều 4.8, tại huyện Hà Quảng, nước lũ đã bắt đầu rút, người dân đang khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ. Trên địa bàn huyện Hòa An lũ đang rút chậm. 

Lúc 21 giờ 30 ngày 4.8, mưa vẫn tiếp tục rơi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, nước Sông Bằng vẫn đang ở mức cao. Nếu trong đêm 4.8 tiếp tục mưa lớn thì sẽ gây thêm nhiều ảnh hưởng tới đời sống và sản xuất. 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của thời tiết, chỉ đạo các địa phương bố trí lực lượng cứu trợ người dân, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sơn La: Sụt taluy dương, hơn 15.000m3 đất đá trôi lấp mặt đường