Rét đậm, rét hại vào đêm và sáng sớm

29/01/2023 18:11

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh hoạt động ổn định từ ngày 30-31.1, khu vực Hải Dương sẽ có mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng hanh.


Thời tiết hanh khô, nguy cơ cháy rừng ở mức nguy hiểm

Gió đông bắc cấp 2, trời rét, riêng đêm và sáng sớm sẽ có rét đậm, rét hại. Từ đêm 31.1-1.2, không khí lạnh suy yếu nên thời tiết khả năng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nền nhiệt ở ngưỡng rét, gió đông bắc cấp 2. Từ ngày 2.2, không khí lạnh biến tính có thể gây mưa nhỏ và sương mù nhẹ về đêm, sáng sớm. 

Những ngày tới sẽ tiếp tục duy trì trạng thái nắng hanh, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn với nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ C, thấp nhất 11-13 độ C, độ ẩm không khí trung bình 70%. Điều kiện thời tiết cùng với hoạt động du xuân, lễ hội đầu năm khiến nguy cơ cháy rừng ở mức cao nếu không tuân thủ, chấp hành các quy định phòng chống cháy rừng. Hiện cảnh báo cháy rừng ở TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn đang ở cấp 4, mức nguy hiểm. Lực lượng canh phòng trực 24/24 giờ trên chòi canh lửa và ngoài hiện trường. Nghiêm túc thực hiện tuần tra tại các trọng điểm trong khung giờ dễ xảy ra cháy từ 11-19 giờ hằng ngày.

DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rét đậm, rét hại vào đêm và sáng sớm