Nắng nóng đến sớm

23/04/2022 11:26

Từ ngày 25.4, khu vực Hải Dương chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng đầu tiên trong năm, sớm hơn 20 ngày so với năm trước.

Từ ngày 25.4, khu vực Hải Dương sẽ chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng đầu tiên trong năm

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, ngày 22.4, nhiệt độ khu vực Hải Dương tăng dần so với những ngày trước với mức nhiệt phổ biến từ 26-28 độ C. 

Từ ngày 25-26.4, các khu vực trong tỉnh có khả năng xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35-36 độ C. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay và đến sớm hơn năm trước 20 ngày. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ hằng ngày. Độ ẩm không khí thấp, từ 50-60%.

Khu vực đông nam tỉnh gồm TP Hải Dương, các huyện Thanh Miện, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Bình Giang, Ninh Giang có nhiệt độ cao nhất từ 34-35 độ C.

Khu vực đông bắc tỉnh gồm TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà có nhiệt độ cao hơn, đạt từ 35-36 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nắng nóng đến sớm