Mưa trên diện rộng

18/02/2019 07:49

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi khối áp cao lục địa kết hợp với hoạt động của hội tụ gió trên cao nên trong ngày 17.2, trên địa bàn Hải Dương có mưa, mưa rào, có nơi có dông.

Từ ngày 18.2 có mưa, mưa nhỏ. Lượng mưa phổ biến từ 10-20mm. Gió đông nam chuyển sang đông bắc cấp 2, cấp 3. Độ ẩm không khí cao, ở mức 85-90%. Nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C, thấp nhất từ 18-20 độ C.

Mực nước các sông biến đổi chậm và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước kiệt nhất năm có thể xuất hiện vào thời gian này. Triều cường xuất hiện từ ngày 16.2 với đỉnh triều cao nhất tại Bá Nha (sông Gùa) ở mức từ 1,4-1,5 m.

DC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa trên diện rộng