Mưa lớn nhưng chưa phải bơm tiêu úng

17/04/2022 07:00

Ngày 16.4, khu vực Hải Dương có mưa đến mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao.


Ngập cục bộ tại TP Hải Dương do mưa lớn vào sáng 16.4

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên sáng 16.4 khu vực Hải Dương đã có mưa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến tính đến 15 giờ cùng ngày từ 20-40 mm. Huyện Gia Lộc có lượng mưa cao nhất, đạt 71 mm. 

Do mực nước kênh trục thấp, lúc 7 giờ ngày 16.4, mực nước tại Bá Thuỷ đạt 1,09m, thấp hơn mực nước thiết kế 1,41 m nên các đơn vị khai thác công trình thuỷ lợi chưa phải vận hành trạm bơm chống úng, chỉ tháo gạn tự chảy qua hệ thống cống. Tại TP Hải Dương, do mưa dồn dập trong thời gian ngắn với lượng mưa đạt 45mm nên xuất hiện ngập cục bộ tại một số tuyến đường nội thành như Vũ Hựu, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Thị Duệ... Tuy nhiên, Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương đã chủ động các phương án chống ngập nên sớm khắc phục được tình trạng này. 

Từ ngày 17-18.4, các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 17.4, không khí lạnh được bổ sung, gió đông bắc mạnh lên cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất ở TP Chí Linh từ 17-18 độ C, các địa phương khác từ 18-19 độ C.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa lớn nhưng chưa phải bơm tiêu úng