Mưa kéo dài sẽ làm gián đoạn thu hoạch lúa chiêm xuân

08/06/2021 16:16

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ chiều 7.6, các khu vực trong tỉnh đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mua phổ biến tính đến 15 giờ ngày 8.6 từ 50- 60 mm.


Đến ngày 8.6, toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 40.000 ha lúa chiêm xuân

Các địa phương có lượng mưa lớn là huyện Gia Lộc (115,6 mm), TP Hải Dương (115,5 mm)… Mưa lớn không ảnh hưởng nhiều tới diện tích lúa chưa thu hoạch, chỉ có số ít diện tích lúa nếp hoặc lúa tẻ gieo cấy dầy, tốt cây ở các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang… bị đổ nghiêng.

Từ chiều 8 - 10.6, khu vực Hải Dương tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà dự báo có tổng lượng mưa từ 70-100 mm. TP Hải Dương và các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang mưa cả đợt từ 60-100 mm. Mưa lớn kéo dài sẽ làm gián đoạn thời gian thu hoạch lúa chiêm xuân. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân tận dụng thời gian tạnh ráo trong ngày, huy động nhân lực, máy móc để thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại và bất tiện do mưa lớn.

Đến ngày 8.6, toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 40.000 ha lúa chiêm xuân, đạt trên 75% diện tích gieo cấy.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa kéo dài sẽ làm gián đoạn thu hoạch lúa chiêm xuân