Mưa dông kết thúc đợt nắng nóng nhất tháng 8 trong vòng 32 năm qua

14/08/2019 20:07

Tối 14.8, vùng mây dông tiếp tục phát triển và mở rộng gây mưa rào và dông cho các khu vực trong tỉnh.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, vùng mây dông phát triển trên khu vực tỉnh Quảng Ninh và dịch chuyển về phía Hải Dương. Tối 14.8, vùng mây dông tiếp tục phát triển và mở rộng gây mưa rào và dông cho các khu vực trong tỉnh. Trong mưa dông xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đợt mưa dông này giúp giảm nhiệt ở các khu vực trong tỉnh. Sang ngày 15.8, các khu vực trong tỉnh có nắng nóng, nhiệt độ giảm còn 35 - 36 độ C. 

Trước đó, từ ngày 6.8 các khu vực trong tỉnh có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất đo được trong ngày 14.8 ở TP Chí Linh là 37,8 độ C và TP Hải Dương 37,7 độ C. Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất tháng 8 trong vòng 32 năm qua.

* Theo đại diện Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương, do ảnh hưởng của mưa dông chiều tối 14.8 đã làm các đường dây 477E8.1, 478E8.1 và 486E8.1... bị sự cố, gây mất điện một số khu vực ở TP Hải Dương như các phường Việt Hòa, Nhị Châu, Thanh Bình...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa dông kết thúc đợt nắng nóng nhất tháng 8 trong vòng 32 năm qua